Thân Hữu Đồng Công - Hải Ngoại

Thế giới Ngày nay 5-1/2026 - Trào lưu Đế quốc thừa thắng xông lên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Trong lần chuyển tin hôm qua, một thời khoảng tin tức  về tình hình Thế giới Ngày nay 3-4/1/2025, cho chúng ta thấy "những tên hề lịch sử" thế nào liên quan tới đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ bất ngờ tập kích Venezuela bắt vợ chồng tổng thống của nước này với cáo buộc buôn lậu ma túy, trong khi ông Trump ân xá cho cựu Tổng Thống Juan Orlando Hernandez của Honduras hồi năm ngoái sau khi ông Hernandez cũng bị kết tội về ma túy. Bởi thế, đằng sau cái cáo buộc đó là âm mưu muốn nhào vô chiếm mỏ dầu hỏa lớn nhất thế giới của nước này - Mỹ tiết lộ kế hoạch tiếp cận và khai thác tài nguyên khổng lồ của Venezuela và Mỹ muốn “quyền tiếp cận toàn diện” tài nguyên của Venezuela

Chiến dịch trắng trợn xâm chiếm đất nước người khác bất hợp pháp như thế bởi một đệ nhất cường quốc vốn vênh vang mình là nước văn minh tự do dân chủ, như năm 2002 chính Hoa Kỳ này cũng đã tấn công Iraq với cáo buộc nước này chất chứa vũ khí sát hại hàng loạt mà LHQ kiểm soát cả 6 tháng trời không thấy gì hết, nhưng chiến dịch xâm chiếm mới xẩy ra sáng sớm ngày 3/1/2026 vừa qua lại còn kinh hoàng khủng khiếp hơn nữa, cũng dưới thời của một vị tổng thống cộng hòa, thậm chí còn hơn cả Nga xâm chiếm Ukraine năm 2022, khiến Nga đã phải lên tiếng: Ông Medvedev: Mỹ xâm lược Venezuela, vi phạm luật quốc tế nên không còn quyền chỉ trích Nga.

ĐTC Lêô XIV sau huấn từ truyền tin Chúa Nhật 4/1/2026 đã phải lên tiếng về biến cố tàn bạo này như sau: “Với tâm hồn đầy lo lắng, tôi đang theo dõi những diễn biến của tình hình tại Venezuela. Thiện ích của dân tộc Venezuela thân yêu phải được đặt lên trên mọi cân nhắc khác, và điều đó phải thúc đẩy việc vượt qua bạo lực cũng như dấn thân vào những con đường công lý và hòa bình, bảo đảm chủ quyền của đất nước, củng cố nhà nước pháp quyền được ghi nhận trong Hiến pháp, tôn trọng các quyền con người và quyền công dân của từng người và của tất cả mọi người, đồng thời cùng nhau nỗ lực xây dựng một tương lai thanh bình dựa trên sự cộng tác, ổn định và hòa hợp, với sự quan tâm đặc biệt dành cho những người nghèo nhất đang phải chịu đau khổ vì tình trạng kinh tế khó khăn. Vì ý hướng này, tôi cầu nguyện và mời gọi anh chị em cùng cầu nguyện, phó dâng lời cầu nguyện của chúng ta cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ Coromoto và các thánh José Gregorio Hernández và nữ tu Carmen Rendiles.”

Tuy nhiên, tình hình Thế giới Ngày nay mùng 5/1/2026 lại cho chúng ta thấy một đế quốc đang thừa thắng xông lên ở những bản tin sau đây:

Như thế thì Năm 2026 này sẽ càng tệ hơn năm 2025 đúng như người phổ biến tin tức tổng hợp này đã suy đoán. Biết đâu khi Hoa Kỳ thừa thắng xông lên với các trận chiến mới, ngoài trận chiến hiện nay ở Ukraine Đông Âu, ở Gaza Thánh địa và ở Venezuela Nam Mỹ, như ở Columbia Nam Mỹ, ở Iran Trung đông, ở Greenland Bắc Âu v.v, Trung quốc cũng sẽ chộp bắt lấy cơ hội Mỹ đang phân tán lực lượng khắp nơi như thế để thừa thắng xông lên tấn công Đài Loan vốn là đồng minh của Mỹ, và các tiểu quốc ở Biển Đông sẽ càng nguy hiểm với Trung quốc: Mỹ tấn công Venezuela ‘sẽ củng cố các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc’ ở Đài Loan và Biển ĐôngBiết đâu Nga cũng thừa thắng xông lên tấn công Liên Âu và NATO Khối Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương ở Âu Châu để chiếm lại các nước chư hầu của mình từ hồi Cộng sản Liên Sô. Thế là tình hình Thế giới Ngày nay chẳng mấy chốc tiến tới chỗ có 3 đế quốc: 1 ở Mỹ Châu là Hoa Kỳ, 1 ở Á Châu là Trung quốc và 1 ở Âu Châu là Nga Sô - Cục diện thế giới sau vụ Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro.

Tuy nhiên, bất chấp tình hình Thế giới Ngày nay có càng ngày càng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết và càng khủng hoảng đến đâu chăng nữa lại càng củng cố lòng tin tưởng của Kitô hữu chúng ta chưa từng thấy vào Đấng duy nhất có thể làm được mọi sự cho phần rỗi đời đời vô cùng quan trọng và khẩn thiết của nhân loại nói chung và nhất là của những tâm hồn tin tưởng vào LTXC nói riêng. Với ý thức tin tưởng mãnh liệt như thế cùng với sự bình an của Vị Thiên Chúa Emmanuel ở cùng chúng ta, chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Thế Giới Ngày Nay cho ngày mùng 5/1/2026 hôm nay ở đường kết nối sau đây:

Giáo hoàng

Kinh Truyền Tin 4/1: Niềm hy vọng Kitô giáo dựa trên sự lựa chọn của Thiên Chúa

Giáo hoàng kêu gọi đảm bảo phúc lợi cho người dân Venezuela

Giáo hội

Puerto Rico ban hành luật công nhận thai nhi là chủ thể pháp lý

Tổ chức bác ái Caritas của Giáo hội Ý bày tỏ sự ủng hộ đối với Caritas Giêrusalem

Số người hành hương Santiago de Compostela năm 2025 lập kỷ lục

Liên hiệp Quốc tế

Phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ‘nóng’ vì vụ Mỹ bắt Tổng thống Venezuela

Cục diện thế giới sau vụ Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro

3 ngày thế giới chấn động vì vụ Mỹ bắt Tổng thống Venezuela

Triều Tiên, Tây Ban Nha lên tiếng phản đối chiến dịch của Mỹ nhắm vào Venezuela

Hoa kỳ và Mỹ châu

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio: ‘Chiến dịch tại Venezuela không cần Quốc hội cho phép’

Từ ‘pháo đài’ Caracas đến tòa án New York: Toàn cảnh vụ bắt giữ ông Maduro qua hình ảnh và bản đồ

Mỹ đột kích Venezuela, vì sao 32 người Cuba thiệt mạng?

Bowen: Cuộc đột kích của Trump có thể tạo tiền lệ cho các cường quốc độc tài

Venezuela có thể định hình di sản của ông Trump – và vị thế của nước Mỹ trên toàn cầu

Trận chiến pháp lý ông Maduro sắp đối mặt

Tổng thống Venezuela hầu tòa tại Mỹ ngày 5-1: Trình tự phiên xử ra sao, ông Maduro chịu mức án nào?

Ông Trump ra lệnh bắt Tổng thống Venezuela đưa về Mỹ xét xử: Pháp luật Mỹ quy định thế nào?

Pelosi nói Trump ‘đạo đức giả’ trong vụ truy tố và bắt giữ Maduro

Người Venezuela hoang mang về tương lai sau khi Tổng thống bị bắt

Con trai Tổng thống Maduro: “Cha tôi sẽ trở lại”

Cược trước khi ông Maduro bị bắt, tài khoản ẩn danh thắng 400.000 USD gây nghi vấn nội gián

Người phụ nữ được kỳ vọng mang lại ổn định cho Venezuela

Tổng thống lâm thời Venezuela muốn ‘hợp tác cùng phát triển’ với Mỹ

Ông Trump đổi giọng với lãnh đạo lâm thời Venezuela

Venezuela tưởng niệm 32 công dân Cuba thiệt mạng trong chiến dịch của Mỹ

Phần lớn cận vệ của ông Maduro thiệt mạng khi Mỹ đột kích

Vì sao Mỹ quan tâm dầu mỏ Venezuela?

Mỹ tiết lộ kế hoạch tiếp cận và khai thác tài nguyên khổng lồ của Venezuela

Nhà đầu tư Mỹ khó lòng sinh lời ngay từ dầu mỏ Venezuela?

Mỹ muốn “quyền tiếp cận toàn diện” tài nguyên của Venezuela

Ông Trump: Thêm một chiến dịch quân sự ở Colombia ‘nghe có vẻ hay’

Phản ứng của Colombia khi Tổng thống Trump cảnh báo hành động quân sự

Mỹ xác định Ukraine không tập kích dinh thự ông Putin

Ông Trump cảnh báo kịch bản Iran ‘bị giáng đòn nặng’

Ông Trump tiếp tục đề cập ý tưởng kiểm soát Greenland

Nga sô và Âu châu

Cuộc chiến Nga-Ukraine (bài 8): Dân tộc – Giải mã mật khẩu ‘Vinh quang cho Ukraine’

Ông Medvedev: Chiến dịch của Mỹ ở Venezuela ‘bất hợp pháp’

Ông Medvedev: Mỹ xâm lược Venezuela, vi phạm luật quốc tế nên không còn quyền chỉ trích Nga

Thủ tướng Đan Mạch nói Trump hãy ngừng ‘đe dọa’ Greenland

Ông Trump tiếp tục khẳng định ‘cần Greenland’ vì an ninh quốc gia, Đan Mạch và EU phản ứng

Trung hoa và Á châu

Mỹ tấn công Venezuela ‘sẽ củng cố các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc’ ở Đài Loan và Biển Đông

Ông Tập cảnh báo ‘hành vi bá quyền làm suy yếu trật tự quốc tế’, ám chỉ vụ Mỹ tập kích Venezuela

Trung Quốc: Không nước nào có quyền làm ‘cảnh sát thế giới’

Iran yêu cầu Mỹ thả tự do ngay lập tức cho vợ chồng ông Maduro

Úc châu và Phi châu

Việt Nam

Nhân bản Nhân sinh

Greenland – đảo quốc băng giá khổng lổ – Kỳ 1: Hòn đảo băng giá cổ xưa

Greenland – đảo quốc băng giá khổng lổ – Kỳ 2: Tiền đồn hiểm yếu

Greenland – đảo quốc băng giá khổng lổ – Kỳ 3: Căn cứ phòng thủ tên lửa hạt nhân

Thiên tai Thảm họa

Bắc California ngập lụt do mưa lớn, triều cường cao nhất 20 năm

Đa tạ,

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

 

Kinh Truyền Tin 4/1: Niềm hy vọng Kitô giáo dựa trên sự lựa chọn của Thiên Chúa

Trưa Chúa Nhật 4/1, Đức Thánh Cha Lêô đã cùng đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Bài suy tư của ngài trước khi đọc kinh dựa trên đoạn Tin Mừng Chúa Nhật II sau Lễ Giáng Sinh về mầu nhiệm Nhập Thể.

Vatican News

Bài suy tư của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chúc Chúa Nhật tốt lành!

Trong Chúa Nhật thứ hai sau lễ Giáng Sinh, trước hết tôi muốn lặp lại lời chúc mừng đến tất cả anh chị em. Hai ngày nữa, với việc đóng Cửa Thánh của Đền thờ Thánh Phêrô, chúng ta sẽ kết thúc Năm Thánh hy vọng; và chính mầu nhiệm Giáng Sinh, trong đó chúng ta đang sống, nhắc nhở chúng ta rằng nền tảng của niềm hy vọng ấy là việc Thiên Chúa nhập thể. Lời tựa của Tin Mừng theo thánh Gioan, mà Phụng vụ hôm nay cũng công bố cho chúng ta, nhắc lại điều đó: “Ngôi Lời đã trở nên xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14).

Thật vậy, niềm hy vọng Kitô giáo không dựa trên những dự báo lạc quan hay những tính toán của con người, nhưng dựa trên sự lựa chọn của Thiên Chúa là chia sẻ hành trình của chúng ta, để chúng ta không bao giờ đơn độc trong cuộc lữ hành của cuộc sống. Đây chính là công trình của Thiên Chúa: nơi Đức Giêsu, Người đã trở nên một người như chúng ta, đã chọn ở lại với chúng ta, và muốn mãi mãi là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.

Việc Đức Giêsu đến trong sự yếu đuối của xác phàm nhân loại, một mặt khơi dậy nơi chúng ta niềm hy vọng, nhưng mặt khác cũng trao cho chúng ta một bổn phận kép: một đối với Thiên Chúa và một đối với con người.

Đối với Thiên Chúa: nếu Người đã trở nên xác phàm, nếu Người đã chọn cư ngụ nơi sự mong manh của con người chúng ta, thì chúng ta luôn được mời gọi suy tư về Thiên Chúa bắt đầu từ thân xác của Đức Giêsu, chứ không phải từ một học thuyết trừu tượng. Vì thế, chúng ta phải luôn kiểm điểm đời sống thiêng liêng và những hình thức diễn tả đức tin của mình, để chúng thực sự mang tính nhập thể, nghĩa là có khả năng suy nghĩ, cầu nguyện và loan báo Thiên Chúa đang đến gặp chúng ta nơi Đức Giêsu: không phải một Thiên Chúa xa cách ngự trên một bầu trời hoàn hảo ở trên cao, nhưng là một Thiên Chúa gần gũi, cư ngụ trên mảnh đất mong manh của chúng ta, hiện diện nơi khuôn mặt của anh chị em mình, và tỏ lộ trong những hoàn cảnh thường ngày.

Đối với con người, bổn phận của chúng ta cũng phải nhất quán như vậy. Nếu Thiên Chúa đã trở nên một người như chúng ta, thì mỗi thụ tạo nhân loại đều là phản chiếu của Người, mang trong mình hình ảnh của Người, và gìn giữ một tia sáng của Người; điều này mời gọi chúng ta nhận ra nơi mỗi người phẩm giá bất khả xâm phạm của họ và thực hành tình yêu huynh đệ với nhau.

Như thế, mầu nhiệm Nhập Thể cũng đòi hỏi nơi chúng ta một dấn thân cụ thể để thăng tiến tình huynh đệ và hiệp thông, để tình liên đới trở thành tiêu chuẩn cho các mối quan hệ nhân loại, cho công lý và hòa bình, cho việc chăm sóc những người mong manh nhất và bảo vệ những người yếu thế. Thiên Chúa đã trở nên xác phàm, vì thế không thể có việc thờ phượng đích thực đối với Thiên Chúa nếu thiếu sự quan tâm đến thân phận con người.

Anh chị em thân mến, ước gì niềm vui của lễ Giáng Sinh khích lệ chúng ta tiếp tục hành trình của mình, trong khi chúng ta cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta luôn sẵn sàng hơn để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân.

----

Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha bày tỏ mối quan tâm đến tình hình ở Venezuela, ngài nói: “Với tâm hồn đầy lo lắng, tôi đang theo dõi những diễn biến của tình hình tại Venezuela. Thiện ích của dân tộc Venezuela thân yêu phải được đặt lên trên mọi cân nhắc khác, và điều đó phải thúc đẩy việc vượt qua bạo lực cũng như dấn thân vào những con đường công lý và hòa bình, bảo đảm chủ quyền của đất nước, củng cố nhà nước pháp quyền được ghi nhận trong Hiến pháp, tôn trọng các quyền con người và quyền công dân của từng người và của tất cả mọi người, đồng thời cùng nhau nỗ lực xây dựng một tương lai thanh bình dựa trên sự cộng tác, ổn định và hòa hợp, với sự quan tâm đặc biệt dành cho những người nghèo nhất đang phải chịu đau khổ vì tình trạng kinh tế khó khăn. Vì ý hướng này, tôi cầu nguyện và mời gọi anh chị em cùng cầu nguyện, phó dâng lời cầu nguyện của chúng ta cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ Coromoto và các thánh José Gregorio Hernández và nữ tu Carmen Rendiles.”

Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện và liên đới với các dân tộc đang phải chịu đau khổ vì chiến tranh. Và ngài chúc tất cả mọi người một Chúa Nhật tốt lành!